Hãng thông tấn Sputnik đã tiếp nhận hình ảnh độc quyền về vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến mới được các kỹ sư Nga thiết kế để che giấu thiết bị quân sự dưới tuyết.

Được thiết kế bởi các kỹ sư ở Văn phòng Trung ương Thiết kế Vật liệu Vô tuyến Đặc biệt (CDORM), một cơ quan trực thuộc Tập đoàn Vô tuyến Điện tử Quốc gia Nga, vật liệu mới có khả năng giảm phạm vi phát hiện thiết bị quân sự từ 3 đến 4 lần.

leftcenterrightdel
Vật liệu ngụy trang thiết bị quân sự mới của Nga. Ảnh: CDORM 

Hơn nữa, vật liệu tạo ra lớp “áo choàng tuyết” có hệ số phản xạ chỉ 0,5%, điều đó có nghĩa nó có khả năng hấp thụ 99.5% bức xạ điện từ, do đó ngăn chặn hệ thống vô tuyến của kẻ thù xác nhận và phát hiện vũ khí được ngụy trang.

Vật liệu mới có tính năng bền bỉ và chịu được các yếu tố thời tiết, bao gồm nhiệt độ thấp.

Quy trình thiết kế và phát triển vật liệu đã hoàn tất, và CDORM đang sản xuất hàng loạt nguyên mẫu thử nghiệm thực tế. Vật liệu sẽ sớm phân bổ cho Quân đội Nga, Tập đoàn Vô tuyến Điện tử Quốc gia Nga cho biết hôm 19/5.

Ngoài vật liệu ngụy trang quy mô lớn, các kỹ sư Nga hiện đang nỗ lực thiết kế quân phục ngụy trang hấp thụ sóng điện từ đặc biệt cho từng cá nhân binh sĩ. 
Phạm Trúc