Ngày 4/3, truyền thông Nga dẫn thông tin từ hãng tin Reuters nói, Washington đang lập kế hoạch nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga khi Tổng thống Donald Trump tìm cách khôi phục quan hệ với Moscow và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Nhà Trắng đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính chuẩn bị danh sách các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng trong quá trình đàm phán với Moscow, trong khuôn khổ nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế với Nga và tìm cách giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Các cơ quan hiện đang xây dựng đề xuất dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với các công ty và cá nhân, bao gồm cả một số nhà tài phiệt Nga.”, tin viết.

Hiện vẫn chưa rõ Washington sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể gì để đổi lại việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga kể từ khi Moscow tiến hành ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine vào tháng 2/2022, bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế doanh thu từ ngành công nghiệp dầu khí khổng lồ của nước này và làm suy yếu nguồn lực tài chính đầu tư cho chiến tranh của Moscow.

Các chính phủ phương Tây do Washington đứng đầu đã áp đặt mức giá trần 60 đô la một thùng đối với dầu xuất khẩu của Nga.

leftcenterrightdel
 Nói với Bloomberg Television vào tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề cập khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt chống Nga. Ảnh: Victor J. Blue/Bloomberg.

Trước khi rời nhiệm sở, ngày 10/1, Tổng thống Mỹ mãn nhiệm Joe Biden đã kí gói trừng phạt cuối cùng nhắm vào hai nhà sản xuất dầu lớn là Gazprom Neft và Surgutneftegaz, cùng với các công ty con và những tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm và vận chuyển.

Vào tháng 1, tân Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tăng cường lệnh trừng phạt chống Nga nếu Moscow không muốn ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nhưng gần đây, các quan chức Nhà Trắng đã đánh tín hiệu về khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Ngày 20/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để ngỏ khả năng nhượng bộ kinh tế đối với Moscow tùy thuộc vào tiến độ đàm phán. 

Ngày 26/2, Tổng thống Trump cũng cho biết các lệnh trừng phạt chống Nga có thể được nới lỏng vào một thời điểm nào đó.

Ngày 25/2, trả lời báo chí xung quanh các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine, cũng như triển vọng hợp tác kinh tế với Mỹ, Tổng thống Nga Putin nói rằng, Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu về trữ lượng khoáng sản đất hiếm và, Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kì đối tác nước ngoài nào, bao gồm Mỹ, trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, bất kì thỏa thuận kinh tế chính thức nào với Moscow có thể sẽ yêu cầu Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt.

Văn Phong (theo Sputnik)