Trên toàn cầu, số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã lên tới 5.078.312. Trong đó, có 329.132 người tử vong và 2.019.232 bệnh nhân bình phục.

Mỹ vẫn là Quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 1.590.426 trường hợp nhiễm. Trong đó, 94.888 người thiệt mạng, tăng lần lượt 19.843 và 1.355 trường hợp trong 24h qua. Mỹ ghi nhận 369.566 trường hợp bình phục.

leftcenterrightdel
 Dịch bệnh tại Mỹ diễn biến phức tạp.

Tại Nga, có 308.705 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.972 người tử vong. Trong 24h qua, Nga ghi nhận thêm 8.764 ca nhiễm, trong đó có 135 trường hợp tử vong và 85.392 bệnh nhân bình phục.

Vượt Tây Ban Nha, Brazil trở thành Quốc gia nằm trong top 3 có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Brazil có 19.694 ca, trong đó có 876 ca tử vong. Brazil hiện tại ghi nhận 291.579 người mắc COVID-19, trong đó có 18.859 trường hợp tử vong và 116.683 bình phục.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/5, ghi nhận thêm 972 ca nhiễm COVID-19 với 23 trường hợp tử vong.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ lên 152.587, 4.222 người tử vong vì dịch. Ngoài ra, 113.987 người nhiễm bệnh đã hồi phục kể từ khi dịch bệnh bùng phát, 877 trường hợp đang được chữa trị chuyên sâu và 445 ca phải thở máy.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 20.838 xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày 20/5, nâng tổng số xét nghiệm đã tiến hành là 1.696.355.

Tại Hy Lạp, theo trang thống kê Worldometers, tính đến 3h sáng 21/5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 là 2.850, trong đó có 166 ca tử vong và 1.374 bệnh nhân bình phục.

Ngày 20/5, Bộ Y tế Ai Cập thông báo ghi nhận thêm 745 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đánh dấu mức tăng kỷ lục tính theo ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 14.229 người.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số bệnh nhân thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này hiện là 680 người, sau khi có thêm 21 ca tử vong trong ngày. Bên cạnh đó, có 252 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 3.994 người.

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 Covid-19 tiếp tục tăng cao ở hai quốc gia Bắc Phi Algeria và Morocco.

Tính đến chiều 20/5 theo giờ địa phương, ghi nhận thêm 165 ca mắc COVID-19 và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 7.542, trong đó có 568 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Algeria luôn duy trì ở mức 3 con số, ghi nhận thêm 222 ca mắc COVID-19 được chữa khỏi trong 24H qua, nâng tổng số ca được chữa khỏi là 3.968 người.

Cùng ngày, Morocco ghi nhận thêm 110 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 7.133, trong đó có 194 ca tử vong. Tính đến chiều 20/5, tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi là 4.098 người.

Hiện tại, Algeria và Morocco là hai Quốc gia lần lượt xếp thứ 3 và 4 về số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất châu Phi, chỉ sau Nam Phi (18.003 ca nhiễm và 339 ca tử vong) và Ai Cập.

 

Lưu Ly