Tính đến sáng nay (7/8), theo Worldometers, thế giới ghi nhận 19.223.117 ca và 716.273 ca tử vong, 12.337.543 ca hồi phục. Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận 1.996.478 ca nhiễm và 41.098 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có 62.170 ca nhiễm mới.

leftcenterrightdel
 COVID-19 đang trên đà trở thành một đại dịch toàn cầu - Ảnh: REUTERS

Philippines  ghi nhận 3.561 ca mắc mới trong ngày 6/8, nâng tổng số ca nhiễm lên 119.460 trường hợp, 2.150 ca tử vong. Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận thêm 95 ca nhiễm mới, trong đó có 91 ca lây nhiễm cộng đồng.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 43 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.499 ca. TP Tokyo Nhật Bản ghi nhận thêm 360 ca mắc COVID-19 trong ngày 6/8, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 14.600 ca.

Đức ghi nhận 215.210 ca nhiễm COVID-19 và 9.252 ca tử vong. Nga ghi nhận 5.267 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 871.894 và  14.606 ca tử vong do COVID-19.

Ngày 6/8, Ba Lan xác nhận 726 ca nhiễm mới và có tổng 18 ca tử vong. Tính đến nay, Ba Lan đã ghi nhận 49.515 ca nhiễm bệnh, trong đó có 1.774 ca tử vong.

6h ngày 7/8, Bộ Y tế công bố thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 ở Quảng Trị, Thanh Hóa nâng tổng số người nhiễm virus corona ở nước ta lên 750.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này đã có 392/750 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 52,3%  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 7/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn  315 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19, số trường hợp tử vong: 10 ca

 

Lưu Ly