Tính đến 6h hôm nay (16/9), theo Worldometers, thế giới ghi nhận 29.697.086 ca nhiễm COVID-19 và 938.062 ca tử vong,  21.517.838 ca đã được chữa khỏi.

Tại Brazil, ghi nhận 4.382.263 ca nhiễm và 133.119 ca tử vong do COVID-19.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Nguồn: THX/TTXVN

Châu Mỹ đừng đầu các châu lục về số ca nhiễm và tử vong với con số lần lượt là hơn 15,2 triệu ca nhiễm và 522.513 ca tử vong. Châu Âu có 4.168.287 ca nhiễm và 213.542 ca tử vong. Châu Á 8.838.734 ca nhiễm và 168.026 ca tử vong. Châu Phi có hơn 33.100 ca tử vong và Châu Đại dương là 850 ca tử vong.

Tại châu Á, Hàn Quốc ghi nhận 22.391 ca nhiễm COVID-19 và 367 ca tử vong. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận 85.202 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, ngày 15/9, Philippines ghi nhận thêm 3.544 ca nhiễm và 34 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại lần lượt là 269.407 và 4.663 ca.

Indonesia thông báo ghi nhận thêm 3.507 ca nhiễm mới và 124 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 225.030 và 8.965 ca. Myanmar có thêm 307 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.502 và 35 ca tử vong.

Tại Châu Đại Dương, ngày 15/9, Australia có 42 ca nhiễm mới, tăng so với 35 ca ngày 14/9. Tại Trung Đông, Chính phủ Jordan thông báo quyết định đóng cửa hầu hết trường học, nhà hàng, quán cà phê và…

Jordan ghi nhận 149 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.677 và có 26 người tử vong. Pakistan ghi nhận 302.424 ca nhiễm COVID-19 và hơn 6.300 ca tử vong.

Trong 24h qua, Hà lan ghi nhận 1.379 ca nhiễm COVID-19. Anh ghi nhận hơn 3.100 người nhiễm mới, tăng so với con số 2.621 của 24h trước đó.

Trên tạp chí Cell ngày 14/9 cho biết, các nhà khoa học của trường Đại học Y Pittsburgh (Mỹ) đã phân lập được phân tử sinh học nhỏ nhất có thể vô hiệu hóa hoàn toàn virus SARS-CoV-2.

Hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca đã nối lại công tác thử nghiệm vaccine tại Nam Phi.

6h ngày 16/9, Việt Nam bước sang ngày thứ 14 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 32.417 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 471 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.591 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 16.355 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến thời điểm này có 931/1063 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 16 người có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 12 người âm tính lần 2 và 18 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Cả nước có 35 bệnh nhân tử vong.

 

 

 

Huân Thu