Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 4.165.574 ca nhiễm COVID-19 và 147.250 ca tử vong. Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận 64.699 ca nhiễm mới.

Brazil ghi nhận 2.287.475 ca nhiễm và 84.082 ca tử vong do COVID-19, 55.604 ca nhiễm mới trong 24h qua. Ấn Độ ghi nhận  1.288.130 ca nhiễm và 30.645 ca tử vong.

Theo hãng tin Reuters của Anh, mỗi giờ, Mỹ ghi nhận khoảng thêm hơn 2.600 ca nhiễm COVID-19.

leftcenterrightdel
 Một bệnh nhân nằm trên xe cứu thương trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Trung Đông, Iran ghi nhận 284.034 ca nhiễm.

Iraq ghi nhận 102.226 ca nhiễm và 4.122 ca tử vong do COVID-19. 

Nhật Bản ghi nhận hơn 300 ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Thủ đô Tokyo. 

Indonesia ghi nhận 1.906 ca nhiễm COVID-19 mới và 117 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh và tử vong lên lần lượt là 93.657 và 4.576.

Philippines ghi nhận thêm 2.200 ca nhiễm COVID-19 mới và 28 người tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh và tử vong lên lần lượt 74.390 và 1.871.

Ngày 23/7, Châu Phi ghi nhận tổng 408.052 ca nhiễm COVID-19, hơn 6.000 trường hợp tử vong.

Đến sáng nay (24/7), Việt Nam bước sang ngày thứ 99 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 10.336 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 352 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.379 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 605 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 272 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 365/412 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 88,6%).

Trong số các bệnh nhân còn lại, có 4 xét nghiệm âm tính 1 lần với nCoV. Cả nước hiện còn 43 người dương tính với virus corona.

 


Lưu Ly (t/h)