Tính đến sáng nay (21/12), theo Worldometers, thế giới ghi nhận 77.152.017 ca nhiễm COVID-19 và 1.699.114 ca tử vong do COVID-19. Trong 24h qua, thế giới có 521.000 ca nhiễm và 7.600 ca tử vong.

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận hơn 171.000 ca nhiễm và 1.351 ca tử vong. Hiện, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ CDC đang theo dõi báo cáo về các trường hợp dị ứng với vaccine ngừa COVID-19 và khuyến cáo những người có phản ứng thì không nên tiêm liều thứ hai.

Trước đó, theo Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA, cơ quan này đang điều tra năm trường hợp xảy ra phản ứng dị ứng sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer và BioNTech ở Mỹ.

leftcenterrightdel
 Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, Massachusetts, Mỹ ngày 16/12. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/12, Tổ chức Y tế thế giới WHO kêu gọi các nước thành viên ở châu Âu tăng cường các biện pháp đối phó với đại dịch khi tỉ lệ lây nhiễm tăng cao. Về biến thể mới phát hiện ở Anh, nhiều nước EU như Hà Lan, Đức, Bỉ, Italy, Pháp, Ailen, Bulgaria, Séc,... đã cấm các máy bay từ Anh để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ nước này.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Lan áp dụng biện pháp đóng cửa hàng và trường học. Hiện, Hà Lan có thêm 13.032 ca nhiễm COVID-19.

Ngày 20/12, Hàn Quốc có thêm 1.097 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 49.665 ca và 674 người tử vong. Trong 24h qua, Nhật Bản ghi nhận 556 ca nhiễm. Số ca nhiễm từ đầu tháng 12 đến nay tại Tokyo là 10.507 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 51.446 ca.

Ngày 20/12, Thái Lan đã thực hiện xét nghiệm  hơn 10.000 người. Mục tiêu đến 23/12, Thái Lan sẽ xét nghiệm được 10.300 người tại tỉnh Samut Sakhon. Hiện, Thái Lan ghi nhận 4.907 ca nhiễm 49.665 và 60 ca tử vong.

Trong 5 ngày qua, Campuchia không ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện, Campuchia có ca nhiễm và vẫn không có trường hợp nào tử vong. Hiện Singapore đang điều tra 13 ca "nhập khẩu" để tìm ra mối liên hệ giữa các nhiễm này.

Australia ghi nhận 27.182 ca nhiễm COVID-19 và 908 ca tử vong.Trước đó, Australia đã trải qua 2 tuần không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng và dỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế trước thềm Giáng sinh.

Ngày 20/12, Bộ Y tế ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, hiện nước ta có 1.413 bệnh nhân.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 1.269/1.413 bệnh nhân.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 17.220. Trong đó, 202 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.690 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.328 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người.


Lưu Ly