Ngày 7/7, giờ Mỹ, tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc, Sean Parnell cho biết, Washington sẽ nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
“Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Bộ Quốc phòng sẽ gửi thêm các loại vũ khí phòng thủ cho Ukraine, để người Ukraine có thể tự vệ trong khi chúng tôi đang nỗ lực đạt được nền hòa bình lâu dài và chấm dứt đổ máu.”, tuyên bố viết.
Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có chuyến thăm Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định, Washington sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine.
“Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Chúng tôi phải làm vậy. Họ phải có khả năng tự vệ. Họ đang bị tấn công rất dữ dội, ngay lúc này. Chúng tôi sẽ phải gửi thêm vũ khí, chủ yếu là vũ khí phòng thủ.”, ông Trump nói.
    |
 |
Vũ khí Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Nguồn: U.S. Air Force/ Roland Balik. |
Trước đó, ngày 5/7, nói với báo chí, ông Trump cho biết, ngày 4/7, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc gọi “mang tính chiến lược”.
Khi được hỏi về việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, ông trả lời “Vâng, điều đó là có thể. Họ sẽ cần thứ gì đó vì họ đang bị tấn công khá nặng nề”.
Trong khi ông Zelensky tiết lộ, ông và ông Trump đã thảo luận chi tiết về tiềm năng hợp tác ngành công nghiệp quốc phòng và các dự án sản xuất chung, bao gồm máy bay không người lái.
Phát biểu của ông Trump trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa tuyên bố đã tạm dừng việc giao một số hệ thống vũ khí quan trọng, bao gồm tên lửa Patriot và đạn dược dẫn đường chính xác, mà chính quyền tiền nhiệm đã cam kết với Kyiv.
    |
 |
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ khai hỏa. Nguồn: war zone. |
Tuyên bố của ông Trump cũng được đưa ra sau cuộc điện đàm “không có tiến triển” với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 3/7.
Nói với báo giới trên chiếc Không lực Một ngày 5/7, ông Trump bày tỏ “rất không hài lòng” về cuộc điện đàm; cho rằng, ông Putin dường như chưa muốn chấm dứt chiến tranh.
Truyền thông Nga xác nhận, trong cuộc gọi lần thứ 6 kéo dài 1 giờ giữa hai nhà lãnh đạo, ông Putin cho biết Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình; và “Nga sẽ không lùi bước trước những mục tiêu này”.
Sau cuộc gọi, Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn trên khắp Ukraine.
Ngày 5/7, hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng, người Mỹ muốn dùng chiêu bài tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine để đổi lấy việc Nga dừng chiến dịch quân sự và ngồi vào bàn đàm phán; tuyên bố, đó là điều viển vông!.