Tàu chở dầu Smooth Sea 22 đã bất ngờ nổ tung và bùng cháy khi đang neo tại xưởng đóng tàu Ruammitr trên sông Mae Klong ở Laem Yai, huyện Muang, tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan, Tây Nam thủ đô Bangkok.

Vụ việc xảy ra lúc hơn 9h sáng ngày 17/1, khi tàu đang được bảo dưỡng định kỳ tại xưởng.

Vụ nổ được nói có thể nghe thấy từ khoảng cách vài cây số. Kính cửa sổ các ngôi nhà gần hiện trường vỡ tung.

leftcenterrightdel
 Tàu chở dầu Smooth Sea 22 nổ và bốc cháy vào sáng 17/1 tại xưởng đóng tàu trên sông Mae Klong. Ảnh chụp màn hình, nguồn: EasternFireFighters/ Bangkokpost.

Một nhân công được xác nhận đã thiệt mạng do sự cố, 4 người khác bị thương, gồm 1 người Thái Lan và 3 người Myanmar. Bảy người trong diện mất tích, gồm 6 người Myanmar và 1 người Thái Lan, đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Một nguồn tin cho biết, một thi thể thứ hai đã được tìm thấy bên trong con tàu, trong tình trạng bị cháy đen không thể nhận dạng.

leftcenterrightdel
 Khoảnh khắc con tàu nổ tung. Nguồn: Bangkokpost.

Trước đó báo cáo nói, có 8 công nhân mất tích và nhiều ngôi nhà gần quanh hiện trường bị hư hại.

Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra trong quá trình hàn xì, thời điểm có khoảng 10 công nhân đang ở trên tàu và khoảng 30 người khác đang ở trong xưởng đóng tàu.

leftcenterrightdel
 Vụ nổ được nói có thể nghe thấy từ khoảng cách nhiều cây số. Nguồn: The Nation

Theo Thống đốc tỉnh Somnuk Promkaew, tàu chở dầu Smooth Sea 22 có trọng tải 6.500 tấn.
Thời điểm xảy ra sự cố trên tàu vẫn còn 25.000 lít dầu mazut và 20.000 lít dầu diesel hàng hóa. Trước đó con tàu được báo cáo là trống rỗng.

Cục Hàng hải Thái Lan nói, đám cháy đã được dập tắt 1 giờ sau đó. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Văn Phong/Bangkokpost