Hàn Quốc đẩy nhanh triển khai hệ thống đánh chặn kiểu Vòm Sắt
Cập nhật lúc 18:10, Chủ nhật, 05/04/2026 (GMT+7)
Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai nguyên mẫu của hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm thấp (LAMD), được thiết kế để đánh chặn đồng thời các loạt đạn pháo đang bay tới, vào năm 2029, rút ngắn 2 năm so với kế hoạch ban đầu, nhằm đối phó các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa tiết lộ, sẽ đẩy nhanh việc triển khai hệ thống đánh chặn nội địa tương tự như Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel.
    |
 |
| Radar đa chức năng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp của Hanhwa Systems / Ảnh: Hanhwa Systems. |
Theo DAPA, Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai nguyên mẫu của hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm thấp (LAMD), được thiết kế để đánh chặn đồng thời các loạt đạn pháo đang bay tới, vào năm 2029, sớm hơn 2 năm so với mốc ban đầu là năm 2031, nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ pháo binh tầm xa của Triều Tiên.
Hệ thống LAMD bao gồm radar, thành phần liên lạc chiến thuật, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công đồng thời từ Triều Tiên ở độ cao thấp.
    |
 |
| Mô phỏng hệ thống Phòng thủ LAMD của Hàn Quốc. Nguồn: DAPA/Yonhap. |
Ban đầu, DAPA đặt mục tiêu triển khai hệ thống LAMD vào năm 2031, nhưng đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch trong bối cảnh các mối đe dọa từ hệ thống tên lửa đa nòng của Triều Tiên ngày càng gia tăng.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đầu tư 842 tỉ won (khoảng 558 triệu USD) để phát triển hệ thống LAMD cho đến năm 2030.
Văn Phong/Yonhap