Hôm 5/10, tại Stockholm, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã trao Giải Nobel Văn học năm 2023 cho tác giả người Na Uy, Jon Fosse (SN 1959), vì “những vở kịch và áng văn xuôi sáng tạo của ông đã lên tiếng cho những điều không thể nói thành lời”.

Nhà văn Fosse sinh ra tại Haugesund trên bờ biển phía tây Na Uy. Tác phẩm đồ sộ viết bằng tiếng Nynorsk, Na Uy của ông bao gồm khoảng 40 vở kịch, cũng như một số tiểu thuyết, tuyển tập thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và bản dịch.

Ủy ban Giải Nobel Văn học ca ngợi phong cách đặc trưng của tác giả được biết đến là “Chủ nghĩa tối giản Fosse” với ngôn ngữ giản dị, gần gũi nhưng hàm súc.

leftcenterrightdel
 Nhà soạn kịch kiêm nhà văn Jon Fosse. Ảnh: Hakon Mosvold Larsen/NTB/AFP/Getty.

Fosse là một trong những nhà soạn kịch mà tác phẩm được biểu diễn rộng rãi, cũng là nhà văn (với tác phẩm đầu tay ấn hành năm 1983) có dấu ấn và ăn khách không chỉ ở Na Uy. Tác phẩm của ông đã được dịch sang khoảng 50 thứ tiếng.

Theo nhà xuất bản Na Uy Samlaget, các vở kịch của ông đã được dàn dựng hơn một nghìn lần trên khắp thế giới.

Trong lịch sử, đến nay 115 giải Nobel Văn học đã được trao kể từ năm 1901, trong đó 4 giải được chia cho 2 người.

Trong số những tác giả đoạt giải, có 17 người là nữ.

Văn Phong/CNN, Aljazeera