leftcenterrightdel
Cảnh tượng nhốn nháo sau vụ đánh bom trong một nhà thờ ở Sri Lanka. Ảnh : Twitter 

Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát Sri Lanka nói rằng vụ nổ đầu tiên xảy ra tại đền Thánh Anthony ở thủ đô Colombo, sau đó là nhà thờ Thánh Sebastian ở thị trấn Negombo bên ngoài thủ đô vào khoảng 8h45 (10h15 giờ Hà Nội). Các vụ đánh bom diễn ra đúng vào dịp lễ phục sinh của người Công giáo Sri Lanka. Ước tính hàng trăm người đã có mặt khi các nhà thờ bị tấn công.

Cùng ngày, khoảng vài chục phút sau 2 vụ nổ gần thủ đô, cảnh sát xác nhận ba khách sạn ở thủ đô cùng một nhà thờ ở thị trấn Batticalao, miền Đông của quốc gia Nam Á.

Bệnh viện Quốc gia Colombo, nơi tiếp nhận phần lớn các nạn nhân, cho biết đã có 207 người chết và 200 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra 3 nhà thờ và 3 khách sạn tại thủ đô Sri Lanka và các khu vực khác.

Trong khi đó, quan chức giấu tên ngành y tế Sri Lanka nói rằng các bệnh viện khác gần thủ đô cũng trong tình trạng quá tải vì liên tục có nạn nhân được chuyển đến. Ít nhất 400 người được xác định đã bị thương trong các vụ nổ nói trên.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành các vụ tấn công trên. Cảnh sát đang tiến hành điều tra khẩn trương.

Thái An