Hôm 22/9, hãng thông tấn Ý ANSA cho biết, ông Giorgio Napolitano (SN 1925), người giữ chức Tổng thống Ý từ năm 2006 đến 2015, đã qua đời ở tuổi 98.

Những tháng gần đây ông Napolitano đã lưu lại một bệnh viện ở Rome để điều trị bệnh và sức khỏe của ông chuyển xấu những ngày gần đây.

leftcenterrightdel
 Ông Giorgio Napolitano giữ chức Tổng thống Ý từ năm 2006 đến 2015. Ảnh: ANSA.

Ông Napolitano là đảng viên Đảng Cộng sản Ý từ năm 1945 đến năm 1991 nhưng sau đó chuyển sang Đảng Dân chủ cánh tả.

Ông giữ chức Chủ tịch Hạ viện Ý từ 1992-1994 và Bộ trưởng Nội vụ từ 1996-1998.

Ông được bầu làm Tổng thống thứ 11 của Cộng hòa Ý vào tháng 5/2006 và là Tổng thống đầu tiên của nước này tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai (vào tháng 4/2013).

Tuy nhiên ông Napolitano đã từ chức vào tháng 1/2015 khi đã 90 tuổi.

Văn Phong (theo TASS)