Mỹ ghi nhận 24.272.648 ca nhiễm và 405.089 ca tử vong. Say Mỹ, Ấn Độ ghi nhận 10.558.710 ca nhiễm và 152.311 ca tử vong. Brazil ghi nhận 8.455.059 ca nhiễm và 8.455.059 ca tử vong.

Đại học John Hopkins thông báo, 6 tuần gần nhất, thế giới có 500.000 ca tử vong do COVID-19. Trước đó, hơn 6 tháng, thế giới mới đạt 500.000 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa AFP

Tại khu vực Châu Mỹ, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Colombia ghi nhận trên 1,8 triệu ca nhiễm và 47.491 ca tử vong do COVID-19.

Ngày 16/1, Argentina thông báo ca nhiễm biến thể virus phát hiện đầu tiên ở Anh. Trước đó, nhằm ngăn chặn biến thể mới lây lan, Argentina tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Anh.

Tại khu vực Châu Âu, do các ca nhiễm tăng nhanh, Áo đã quyết định tạm thời đóng hơn 40 cửa khẩu với Séc và Slovakia từ ngày 14/1. Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Hy Lạp đang triển khai tiêm cho những người lớn tuổi. Còn Sebia đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.

Từ ngày 15/1 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỹ đac bắt đầu chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc, ưu tiên nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Ngày 16/1, Ấn Độ bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong cả nước. Được biết, đã có 165.714 nhân viên y tế được tiêm phòng. Ấn Độ sẽ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 10 triệu nhân viên y tế và 20 triệu nhân viên trong tuyến đầu chống dịch.

TP Bắc Kinh, Trung Quốc yêu cầu người nhập cảnh cách ly y tế tổng cộng 28 ngày, không như 21 ngày trước đó. Chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài thêm 2 tuần thời gian thực hiện giãn cách xã hội cấp độ 2,5.

Ngày 16/1, Malaysia ghi nhận 4.029 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 155.095 ca và thêm 8 ca tử vong, nâng tổng số lên 594 ca.

Indonesia có thêm 14.224 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 896.642 ca và 283 ca tử vong, nâng tổng số lên 25.767 ca. Algeria tiếp tục mở rộng lệnh phong tỏa từng phần đối với 29 tỉnh thành để ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, WHO kêu gọi đẩy mạnh công tác nghiên cứu về virus SARS-CoV-2. Tổng Thư ký Liên hợp quốc -  Antonio Guterres cũng kêu gọi thế giới chung sức đoàn kết để vượt qua đại dịch này.

 

Lưu Ly