Theo Worldometers, trong 24h qua, thế giới có thêm 578.421 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 91.318.240 ca nhiễm COVID-19 và 1.952.932 ca tử vong.

Tại Mỹ, ghi nhận 23,11 triệu ca nhiễm và 385.042 ca tử vong. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Bonnie Watson nhiễm COVID-19.

Tại khu vực Châu Âu, Anh ghi nhận thêm 46.169 ca nhiễm mới, Tây Ban Nha: 24.631 ca, Nga: 23.315 ca, Italy: 79.203 ca,…Đức có thêm 11.000 ca nhiễm COVID-19 mới và 500 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 1,93 triệu ca và 41.281 ca.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ban bố tình trạng khẩn cấp Quốc gia vì dịch COVID ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 18/3/2020. Ảnh: Reuters

Tối 11/1, trang web văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã tự cách ly tại nhà riêng.

Tại khu vực Nam Mỹ, trong 24h qua, Brazil có hơn 28.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên hơn 8,13 triệu ca và 203.617 ca tử vong. Ecuador có hơn 221.000 ca nhiễm COVID-19 và 14.184 ca tử vong.

Tại khư vực Châu Á, Nhật Bản đang chuẩn bị mở rộng lệnh tình trạng khẩn cấp ra 3 tỉnh miền Tây gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Nhật Bản có 286.752 ca nhiễm và 3.850 ca tử vong tính đến ngày 10/1.

Tại Trung Quốc, một công trình nghiên cứu trên 1.700 bệnh nhân từng được điều trị tại Vũ Hán, có 76% số bệnh nhân gặp phải ít nhất một triệu chứng vài tháng sau khi xuất viện.

Ngày 11/1, Tổ chức Y tế thế giới WHO tuyên bố sẽ đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine an toàn, hiệu quả và được phân phối cho các nước trên thế giới.

Theo đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi toàn thế giới được tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19.

Chiều 11/1, Trung tâm Y tế Vietsovpetro (thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, TP Vũng Tàu) cho biết ngay khi nhận thông tin hai người Nga tái dương tính với COVID-19 (kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM) báo về lúc 15h30 ngày 10/1, đơn vị khẩn trương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa hai người đi cách ly tập trung tại huyện Long Điền.

Hai trường hợp tái dương tính trên là hai mẹ con (mẹ sinh năm 1989 và con gái sinh vào đầu năm 2020), từ Nga sang Việt Nam để sum họp cùng chồng đang làm việc tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (ở trong Khu tập thể người Nga tại phường 7, TP Vũng Tàu).

 

Lưu Ly