leftcenterrightdel
 Các nữ nhân viên bị phạt phải bò tứ chi trên đường. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết vụ việc gây tranh cãi xảy ra tại thị xã Đằng Châu, tỉnh Sơn Đông chiều 14/1.

Những người đi đường đã vô cùng bất ngờ trước cảnh những nữ nhân viên phải bò trên đường.

Truyền thông địa phương cho biết những nữ nhân viên này đều làm việc cho một công ty bán mỹ phẩm. Giám sát việc trừng phạt các nhân viên là một đồng nghiệp nam cầm theo cờ có tên công ty.

Cảnh sát địa phương đã đến hiện trường sau khi nhận được thông báo từ người dân và yêu cầu người đàn ông cầm cờ ngừng hình phạt đối với nhân viên.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng đã dẫn đến làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc (video dưới, nguồn: Daily Mail).

leftcenterrightdel
 

Đây không phải là sự việc gây tranh cãi đầu tiên liên quan đến hình phạt nhân viên thái quá của các công ty Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc ngày 5/11/2018 đưa tin một nhân viên của công ty phát triển nhà ở tại thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu đã đăng lên mạng xã hội Weibo tố cáo cấp trên dùng hình phạt quá đáng với họ. Nhân viên công ty này phải đối mặt với hình phạt uống nước tiểu, ăn gián vì họ không đạt chỉ tiêu bán hàng.

Tháng 12/2018, nhân viên tại một tiệm làm tóc ở Trung Quốc đã phải tự tát vào mặt 100 lần và ăn ớt, chạy bộ 10 km vì kết quả công việc không đạt yêu cầu của lãnh đạo.

Theo Báo Tin tức