Bảy người chết đuối sau khi một chiếc thuyền quá tải bị lật vì du khách cố gắng chụp ảnh tự sướng giữa một hồ nước ở Trung Java, cảnh sát địa phương cho biết

Vụ tai nạn xảy ra khi tất cả 20 hành khách trên thuyền đột ngột di chuyển sang một bên của con thuyền để chụp ảnh nhóm vào ngày 15/5 tại Boyolali, Cảnh sát trưởng Trung Java, Ahmad Lutfi cho biết.

leftcenterrightdel
Thi thể 7 nạn nhân đuối nước trong vụ tai nạn đã được tìm thấy. Ảnh: AFP.

"Nguyên nhân của vụ tai nạn là do quá tải. 20 người tập trung về phía bên phải của thuyền để chụp ảnh tự sướng khiến thuyền mất thăng bằng, nghiêng và lật.", ông Lutfi nói với các phóng viên; mở ngoặc, 11 người đã được giải cứu nhưng 7 người trong đó đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 2 người vẫn mất tích.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Ảnh CQ cứu hộ BASARNAS.

Các nhà chức trách cho biết họ sẽ xem xét liệu có sự cẩu thả của những người quản lý dịch vụ tại hồ nước hay không. Ông Lutfi lưu ý, con thuyền do một cậu bé 13 tuổi điều khiển.

Tai nạn tàu thuyền ở Indonesia, một quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, khá phổ biến, do các tiêu chuẩn an toàn bị xem nhẹ.

Huy Anh/AFP