Trong một cuộc họp báo vào sáng 24/2, giới chức địa phương cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, 44 người khác bị thương, trong đó 1 trường hợp trong tình trạng nguy kịch, sau khi hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở quận Vũ Hoa Đài, TP Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Lửa phát cháy vào rạng sáng ngày 23/2, từ tầng một của tòa nhà dân cư, nơi chứa xe đạp điện.

Dịch vụ khẩn cấp cho biết đã điều 25 xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa.

leftcenterrightdel
 Hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại một tòa nhà chung cư. Nguồn: UNI.

Đoạn video được chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy, khói lửa từ tòa nhà cao tầng bốc ra nghi ngút trong đêm tối.

Đến 6h sáng, ngọn lửa đã được khống chế, trong khi hoạt động tìm kiếm cứu nạn kết thúc vào khoảng 14h cùng ngày.

Trung Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong những tháng gần đây.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hỏa hoạn sau khi lửa được khống chế. Nguồn: AFP.

Vào tháng trước, một vụ hỏa hoạn ở TP Tân Dư, tỉnh Giang Tây khiến 39 người thiệt mạng.

Trước đó vài ngày, 13 trẻ em từ 9-10 tuổi, là học sinh lớp 3 của một trường tiểu học ở tỉnh Hà Nam đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại ký túc xá của trường.

leftcenterrightdel
 Lửa được cho bùng phát từ tầng 1 tòa nhà. Nguồn: ShanghaiEye.

Vụ việc đã gây sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng với những kêu gọi có hình phạt thích đáng cho những người chịu trách nhiệm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi hỏa hoạn xảy ra tại văn phòng một công ty than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Trước đó vào 10/2023, 31 người thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà hàng thịt nướng ở tây bắc Ninh Hạ.

Văn Phong/Aljazeera, Chinadaily