Tính đến 6h sáng nay (2/11), theo Worldometer, thế giới ghi nhận 46.793.102 ca nhiễm và 1.204.844 ca tử vong do COVID-19.

Tại Mỹ, nhiều bang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. nhất 31 bang ghi nhận kỷ lục lây nhiễm, mức lây nhiễm trung bình là 78.380 ca. Các chuyên gia cảnh báo, dịch COVID-19 có khả năng tăng mạnh trong mùa Đông nay.

leftcenterrightdel
  Châu Âu đứng trước thách thức lớn từ COVID-19.

Tại khu vực Châu Âu, nhiều nước thực hiện lệnh phong toả lần hai. Trong 24h qua, Nga có thêm 18.665 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 1.636.781 và 28.235 ca tử vong,1.225.673 ca đã hồi phục.

Nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan, từ hôm nay (2/11), Đức tiến hành phong tỏa lần thứ hai. Ngày 1/11, Đức có thêm  14.177 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 532.930 và 10.481 ca tử vong.

Bồ Đào Nha ghi nhận trên 141.000 ca nhiễm COVID-19 và 2.507 ca tử vong. Dịch COVID-19 phức tạp, Thụy Sĩ đã phải đặt các hạn chế trên toàn quốc, đeo khẩu trang trong tất cả các không gian kín công cộng.

Tại khu vực Châu Á, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng cao nhanh chóng, nâng tổng số ca nhiễm lên 26.635 ca. Ngày 1/11, Iran có thêm 434 ca tử vong, nâng tổng số lên 35.298 ca và 7.719 ca nhiễm, nâng tổng số lên 620.491 ca. Cũng từ ngày 4.10,  Iran thực hiện các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines có thêm 2.396 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 383.113 và thêm 17 ca tử vong, nâng tổng số lên 7.238 ca. Indonesia có thêm 2.696 ca nhiễm mới và 74 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 412.784 ca và 13.943 ca.

Trong 24h qua, Myanmar có thêm 699 ca nhiễm mới và 1.258 ca tử vong, nâng tổng số lên 53.405 và 1.258. Ngày 1/11, Malaysia có thêm 957 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 32.505 và 294 ca tử vong. 

Indonesia có thêm 2.696 ca nhiễm, nâng tổng số lên 412.784 ca và 74 ca tử vong, nâng tổng số lên 13.943.

6h ngày 2/11, Việt Nam bước sang ngày thứ 61 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.775.

Trong đó 174 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 13.327 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.274 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.063/1.180 bệnh nhân COVID-19 và không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 6 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 7 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Từ khi bùng phát dịch đến nay, nước ta có 35 ca mắc COVID-19 tử vong.

 

 


Huân Thu