874 xe hơi tại các điểm đậu xe đã bị đốt cháy trong đêm giao thừa ở Pháp với 441 người đã bị tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gerald Darmanin cho biết hôm 1/1.

leftcenterrightdel
Đốt phá ô tô đã trở thành vấn nạn "truyền thống" ở Pháp vào đêm giao thừa. Ảnh: AP/Francois Mori.

Tình trạng đốt phá ô tô vào đầu năm mới đã trở thành một vấn nạn “truyền thống” ở Pháp kể từ những năm 1990, như một cách "đánh dấu" năm mới, với những nhóm thanh niên nổi loạn.

Tuy nhiên, ông Darmanin lưu ý, số vụ đốt phá và tấn công cảnh sát trong đêm giao thừa năm nay ít hơn các năm trước do cảnh sát hiện diện dày đặc trên đường phố, trong nỗ lực giữ gìn trật tự, cũng như hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng, nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron.

leftcenterrightdel
Đêm giao thừa năm nay có đến gần 900 xe tô tô đã bị đốt cháy. Ảnh: Frederick Florin/ AFP. 

Đêm giao thừa rạng sáng 1/1/2019 có tới 1.316 ô tô bị đốt cháy.

Trong số các lý do đốt phá, ngoài vấn đề bất ổn chính trị, có cả lý do tiêu hủy tang chứng trong giới tội phạm và hành vi gian lận nhằm trục lợi bảo hiểm.

Văn Phong/RIA, Alja