Theo Worldometer, tính đến 6h sáng nay (7/10), toàn cầu ghi nhận 35.999.762 ca nhiễm COVID-19 và 1.053.334 ca tử vong. Trong 24h qua, toàn cầu có thêm 278.364 ca nhiễm và 4.848 ca tử vong, 27.109.423 ca bình phục và 7.837.005 ca đang được điều trị.

leftcenterrightdel
 Dịch COVID-19 đang rất "nóng" trên toàn cầu.

Trong vòng 24h qua, Ấn Độ ghi nhận 72.106 ca nhiễm COVID-19 và 991 ca tử vong, Mỹ: 36.185 ca nhiễm và 667 ca tử vong và Brazil: 28.642 ca nhiễm và 721 ca tử vong.

Tại Châu Á, ghi nhận 11.222.050 ca nhiễm và 203.768 ca tử vong. Tiếp theo là khu vực Bắc Mỹ với 9.208.763 ca nhiễm và 319.643 ca tử vong. 

Nam Mỹ đứng thứ 3 với 8.336.775 ca nhiễm và 262.683 ca tử vong. Châu Âu ghi nhận tổng cộng 5.472.931 ca nhiễm và 226.210 ca tử vong. Châu Phi  có 1,5 triệu ca tử vong và Châu Đại Dương có hơn 31.000 ca.

Tại Hà Lan, mỗi ngày ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm trong hai ngày qua. Tại Nga, ngày 6/10, ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 1.237.504 và thêm 188 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 21.663 ca.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Thủ tướng Ireland - Micheal Martin thông báo nâng mức độ ứng phó với COVID-19 từ mức 2 lên mức 3 trên toàn quốc trong 3 tuần, từ 0h ngày 6/10. 

Trong 24h qua, Ba Lan ghi nhận 2.236 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 104.316 ca và thêm 58 ca tử vong. Tại khu vực Châu Á, Ấn Độ ghi nhận tất cả 103.787 ca nhiễm và tử vong. Trong đó, Iran có 479.825 ca nhiễm và 27.419 ca tử vong.

Ngày 6/10, Iran có thêm 4.151 ca nhiễm - mức cao nhất trong thời gian qua. Các nước như Iraq, Bangladesh, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ…  đều ghi nhận trên 310.000 ca nhiễm. 

Philippines ghi nhận 2.093 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 326.833 ca và 25 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 5.865 ca. Singapore đang tính toán lại về quy định cách ly tại nhà 14 ngày với hành khách nhập cảnh.

Khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, Malaysia đã phải đóng cửa 100 trường học ở một số huyện. Ngày 6/10, Malaysia coa ca tử vong trẻ nhất vì COVID-19 là bé gái 1 tuổi. Chính quyền Hong Kong, Trung Quốc đang đứng trước mối lo “làn sóng thứ 4” bởi dịch COVID-19 bùng phát.  

Tại khu vực Bắc Mỹ, là nước bị ảnh hưởng thứ 2 thế giới sau Mỹ, Mexico ghi nhận 789.780 ca nhiễm và 81.877 ca tử vong. Các nước như Canada, Panama và CH Dominica đều ghi nhận trên 110.000 ca nhiễm. 

Tại khu vực Nam Mỹ, các nước Colombia, Peru và Argentina đều cps hơn 800.000 ca nhiễm. Tại Brazil, Chính phủ đã gia hạn lệnh cấm khách nước ngoài nhập cảnh qua đường bộ, đường biển hoặc sông còn đường hàng không đã được phép từ ngày 25/9. 

Tại Australia, nguồn thu từ sinh viên quốc tế đóng góp 99 triệu AUD (71,1 triệu USD)/năm cho kinh tế miền Bắc của Australia và hỗ trợ gần 500 việc làm.  Vì vậy, trong tháng 10 này, sinh viên quốc tế sẽ được phép trở lại Australia.

6h ngày 7/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 35 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, tổng số người được chữa khỏi là 1.023. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.550, trong đó 261 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.817 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 2.472 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chữa khỏi 1.023/1.098 bệnh nhân COVID-19. Cho đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 2 ca âm tính lần 1, 2 ca âm tính lần 2 và 5 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

 


Huân Thu