“Ngôi sao” một thời
Ông Tôn Chính Tài sinh năm 1963 ở tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Lai Dương. Sau khi lấy bằng tiến sĩ nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh, Tôn Chính Tài bắt đầu tham gia công tác đảng và chính quyền khi đảm nhiệm chức Chủ tịch quận Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh vào năm 1997. Trở thành Ủy viên Thường vụ Thành ủy Bắc Kinh năm 2002, Tôn từng làm việc dưới quyền ông Vương Kỳ Sơn, Thị trưởng Bắc Kinh, người sau này trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôn Chính Tài được cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp vào cuối năm 2006 ở tuổi 43. Ba năm sau, Tôn Chính Tài được đề bạt làm Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://baovephapluat.vn/data/images/0/2018/08/21/ntanh/quoc-te-so-7.jpg?w=500) |
Ông Tôn Chính Tài nhận tội trong phiên tòa xét xử tại thành phố Thiên Tân. |
"Ngôi sao" Tôn Chính Tài bắt đầu vụt sáng trên chính trường Trung Quốc khi được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị trong Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, và là một trong hai thành viên trẻ nhất. Đây cũng là cơ sở để ông Tôn Chính Tài được dự kiến quy hoạch trở thành hạt nhân thế hệ lãnh đạo tiếp sau Chủ tịch Tập Cận Bình. Không chỉ vậy, dư luận cho rằng sự nghiệp chính trị ông Tôn Chính Tài rất sáng, khi được cả nhà lãnh đạo tiền nhiệm là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào - đều từng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc, đánh giá tốt và ưu ái.
Năm 2012, ông Tôn Chính Tài được điều về Trùng Khánh, khi thành phố này vừa trải qua cơn "địa chấn" sau khi ông Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy bị bắt và kết án chung thân vì hành vi tham nhũng và lạm quyền. Đây được coi là một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của Tôn Chính Tài. Nếu làm tốt việc chấn chỉnh kỷ cương tại Trùng Khánh sau những hỗn loạn do sai phạm của lãnh đạo trước đó gây ra, ông có thể được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị trong Đại hội 19 diễn ra vào cuối năm 2017, làm nền tảng cho những vị trí cao nhất trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm này cũng là lúc chiến dịch chống tham nhũng có quy mô và tính chất quyết liệt chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc hiện đại được Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát động, với mũi nhọn chủ công là CCDI dưới sự điều hành của Chủ nhiệm Vương Kỳ Sơn. Trong dư luận bắt đầu có những lời bàn tán về việc ông Tôn Chính Tài có hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng, như có nhiều quan hệ tình ái bất hợp pháp, bao che cho các doanh nghiệp “cánh hẩu” làm ăn, sử dụng sai nguyên tắc tiền vốn chương trình “Một vành đai, một con đường”, lối sống xa xỉ trong sinh hoạt, mê tín dị đoan… Cũng cần nói thêm, Trùng Khánh là địa bàn được lãnh đạo Trung Quốc và CCDI đặc biệt quan tâm, do bài học từ những sai phạm của ông Bạc Hy Lai và yêu cầu phải nhanh chóng lập lại ổn định tại thành phố này.
Không đứng vững trước cạm bẫy tình-tiền
Ngày 15-7-2017, Tôn Chính Tài bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Đến ngày 24-7-2017, Tân Hoa Xã đưa tin ông vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị CCDI tiến hành điều tra. Tiếp đó, lần lượt trong các tháng 9 và 11-2017, với cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, lạm quyền, nhận hối lộ, ông Tôn Chính Tài bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và loại bỏ tư cách đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), đồng nghĩa với việc ông không còn quyền miễn trừ bị truy tố và bắt giam.
Sau khi Tôn Chính Tài bị bắt, các tin đồn về các vi phạm của ông ta lần lượt được chứng thực trong quá trình điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trước đây, dư luận bàn tán việc Tôn Chính Tài lợi dụng chức vụ để che chở cho những tình nhân của mình đục khoét ngân sách và nhận lại những khoản “cảm ơn” hậu hĩnh. Nay báo chí nêu tên và phanh phui những mối quan hệ tình tiền kiểu “quan thương câu kết” này.
Tài Tân - tạp chí và trang web về kinh tế hàng đầu Trung Quốc số tháng 6-2018 đăng bài “Ghi chép về sự chìm nổi của nữ thương gia Trùng Khánh Lưu Phượng Châu”, lần đầu nêu rõ nữ doanh nhân này đứng sau Tôn Chính Tài, nắm giữ mấy chục tỷ nhân dân tệ (NDT) tiền vốn của các công trình, hạng mục đầu tư từ công quỹ của Trùng Khánh. Theo điều tra, Tài có nhiều phụ nữ “có quan hệ đặc định” (từ của CCDI chỉ quan hệ tình cảm không trong sáng, vi phạm pháp luật), trong đó có Lưu Phượng Châu. Được biết, Lưu Phượng Châu và Tôn Chính Tài có quan hệ với nhau từ khi Tài là Chủ tịch chính quyền quận Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh. Khi Tôn Chính Tài thăng tiến, việc làm ăn của Lưu Phượng Châu cũng ngày càng mở rộng theo, từ Bắc Kinh qua Cát Lâm, Trùng Khánh, lập nên một “vương quốc thương mại” riêng. Đặc biệt ở Trùng Khánh, các doanh nghiệp của Lưu Phượng Châu nắm được nhiều hạng mục đầu tư lớn như xây dựng tuyến đường sắt số 9 tổng đầu tư 21,1 tỷ NDT, công trình cầu Hồng Nham tổng đầu tư 4,6 tỷ NDT hay xây dựng đô thị thông minh… Lưu Phượng Châu còn là đại diện pháp nhân của các Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Lỗi Cường Bắc Kinh và Công ty TNHH truyền thông Lỗi Cường Trùng Khánh. Khi Tôn Chính Tài đến công tác tại Trùng Khánh đã mở ra quan hệ hợp tác về ngành công nghệ số hóa giữa chính quyền thành phố và 2 công ty trên, với nhiều mờ ám về các khoản “bôi trơn” đậm để giành được một số hợp đồng đầu tư lớn nguồn vốn ngân sách.
Ngoài Lưu Phượng Châu, Tôn Chính Tài còn có một tình nhân tai tiếng khác là Hoàng Tô Chi, Phó chủ tịch Tập đoàn Công ty Ức Tán Phả (YZP Group). Là một công ty công nghệ thông tin, thành lập năm 2008 ở Bắc Kinh, vốn chẳng mấy ai biết đến nhưng mấy năm gần đây YZP Group bỗng nổi đình đám ở Trùng Khánh. Nguyên nhân là do Hoàng Tô Chi lợi dụng quan hệ “quan thương”, được Tôn Chính Tài “bật đèn xanh”, kiếm được các dự án đầu tư khủng từ Cục Chiêu thương và các công ty quốc doanh của địa phương. Hoàng Tô Chi đã bị cơ quan chức năng điều tra từ tháng 4-2017.
Một tình nhân khác của Tôn Chính Tài mở một công ty vỏ bọc ở Hồng Kông. Lấy chiêu bài hợp tác, Tôn Chính Tài thông qua tâm phúc là Phó Thị trưởng Trùng Khánh Mộc Hoa Bình ra lệnh chuyển 1 tỷ NDT từ quỹ “Một vành đai một con đường” vào tài khoản công ty của người tình. Một quan chức thành phố phản đối, sau do sợ bị trù dập đã báo cáo lên CCDI.
Tháng 2-2018, sau quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc kết luận cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh có hành vi nhận hối lộ. Cáo trạng cho thấy ông Tôn Chính Tài nhận hối lộ từ khi còn công tác tại quận, huyện ở thủ đô Bắc Kinh; cả khi ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Theo đó, ông này lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác, nhận các tài sản với tổng trị giá lên đến hơn 170 triệu nhân dân tệ, trực tiếp hoặc thông qua các nhóm lợi ích “sân sau” của mình một cách trái phép.
Khi ra trước phiên tòa mở từ ngày 12-4-2018 tại Thiên Tân, ông Tôn Chính Tài chấp nhận cáo trạng và không kháng cáo. Theo bản án, ông sẽ bị tước bỏ mọi quyền hạn chính trị trọn đời, những tài sản phi pháp có được cùng mọi lợi nhuận liên quan phát sinh từ đó cũng sẽ bị thu hồi.
Tính tới nay, ông Tôn là nhân vật cấp cao nhất khi đang tại nhiệm bị xử lý kỷ luật trong chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc. Kết cục này minh chứng cho sự kiên quyết của lãnh đạo Trung Quốc trong việc ngăn chặn tệ nạn ăn sâu từ lâu trong xã hội, cũng như cảnh tỉnh các cán bộ, công chức nước này về sự cần thiết phải giữ tư cách liêm chính, quang minh trong thực hiện nhiệm vụ của mình./.
Theo Phương Linh/ UBKTTW