Chiều ngày 28/8, giờ địa phương, các nhà chức trách Ấn Độ đã kích hoạt chất nổ, thực hiện phá dỡ có kiểm soát 2 tòa nhà chung cư 40 tầng Apex và Ceyane, cao 103 m, xây dựng trái phép trong một khu dân cư ở ngoại ô New Delhi.

Đây được cho là cấu trúc lớn nhất từng bị phá hủy ở Ấn Độ, theo chính quyền địa phương.

leftcenterrightdel
 Tòa tháp đôi vào năm 2021. Ảnh: Sunil Ghosh/Hindustan Times/Shutterstock.

Tòa án tối cao Ấn Độ đã tuyên phá dỡ các tòa tháp ở khu vực Noida sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài xác định chúng vi phạm nhiều quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hơn 3.700 kg chất nổ đã được đặt ở các vị trí đảm bảo vụ nổ hiệu quả nhất, trong khi gây thiệt hại tối thiểu cho khu vực.

leftcenterrightdel
 Vụ phá dỡ có kiểm soát được kích hoạt. Ảnh: Reuters.

Trước vụ nổ, hàng nghìn người sinh sống quanh hiện trường đã được sơ tán khỏi căn hộ của họ.

Các tòa nhà xung quanh cũng đã được bảo vệ chống bụi và mảnh vỡ.

Vụ nổ được nói giải phóng hơn 80.000 tấn gạch vụn.

Văn Phong/Alarabiya