leftcenterrightdel
 Biểu tượng App Store của Apple. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quyết định này được đưa ra sau khi tòa án trên bác đơn khẩn cấp của Hiệp hội Công nghiệp máy tính và Truyền thông Mỹ (CCIA), Hiệp hội thương mại quốc gia Mỹ NetChoice cùng một nhóm sinh viên đề nghị tạm dừng thi hành đạo luật trong thời gian chờ xét xử. Theo thông lệ đối với các quyết định khẩn cấp, tòa án không nêu lý do và cũng không ghi nhận ý kiến phản đối công khai từ bất kỳ thẩm phán nào.

Đạo luật trên, được bang Texas thông qua vào năm 2025, yêu cầu các nền tảng như Apple App Store và Google Play phải xác minh độ tuổi người dùng. Nếu người sử dụng dưới 18 tuổi, việc tải ứng dụng chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Chính quyền bang Texas lập luận rằng trẻ vị thành niên khi tải ứng dụng thường phải chấp nhận các điều khoản sử dụng liên quan đến quyền riêng tư, thu thập dữ liệu cá nhân và các điều kiện pháp lý khác, do đó phụ huynh cần có quyền quyết định thay vì các công ty công nghệ.

Trong khi đó, các tổ chức đại diện cho ngành công nghệ cho rằng đạo luật này có phạm vi quá rộng, không chỉ áp dụng đối với mạng xã hội hoặc các ứng dụng dành cho người trưởng thành mà còn có thể ảnh hưởng đến việc tải các ứng dụng đọc sách, nghe nhạc, giáo dục và khoa học. Theo các nguyên đơn, quy định này có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ. 

Trước đó, một tòa án liên bang cấp sơ thẩm đã chặn thi hành đạo luật trên, song trong tháng trước, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 5 đã đình chỉ phán quyết này, mở đường để Texas bắt đầu áp dụng quy định mới.

Giới quan sát nhận định quyết định của Tòa án Tối cao không đồng nghĩa với việc đạo luật được xác định là hợp hiến, mà chỉ cho phép tiếp tục có hiệu lực trong khi quá trình xét xử vẫn diễn ra, tuy nhiên phán quyết này được xem là thắng lợi bước đầu của Texas và có thể tạo tiền lệ để nhiều bang khác thúc đẩy các quy định liên quan đến việc siết chặt quản lý trẻ em trên môi trường số, trong bối cảnh cuộc tranh luận về quyền riêng tư, quyền của phụ huynh và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ ngày càng gia tăng tại Mỹ.

Theo TTXVN