leftcenterrightdel
 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Á, luật sửa đổi được Quốc hội Azerbaijan thông qua trong lần đọc thứ ba, theo đó, người dùng mạng xã hội sẽ phải xác minh tuổi bằng thẻ ngân hàng, địa chỉ email và số điện thoại. Thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi sẽ phải có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp để đăng ký sử dụng mạng xã hội. Nếu một thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi đăng ký lên mạng xã hội thì thông tin sẽ được gửi đến cả người giám hộ hợp pháp của họ. Cha mẹ cũng sẽ được quyền quyết định loại quảng cáo và nội dung mạng xã hội mà con mình được tiếp cận, hay thời gian sử dụng nền tảng.

Luật sửa đổi cũng đưa ra một số yêu cầu thắt chặt đối với các pháp nhân sở hữu mạng xã hội, bắt buộc họ phải đăng ký thuế, các pháp nhân nước ngoài phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại quốc gia. Các vi phạm sẽ bị áp án phạt hành chính, gồm cảnh cáo bằng văn bản, tiếp theo là phạt tiền 100.000 và 300.000 manat (khoảng 58.000 USD và 176.000 USD), tiếp theo là cấm quảng cáo trên các nền tảng đối với các cơ quan chính phủ và người nộp thuế Azerbaijan. Nếu vi phạm tiếp diễn, tòa án sẽ ra lệnh giảm lưu lượng truy cập của nền tảng xuống lần lượt 20%, 50% và 90%.

Trước đó, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Azerbaijan, Emin Amrullayev, đã ký một đạo luật cấm sử dụng thiết bị di động và thiết bị điện tử trong giờ học ở các nhóm mẫu giáo và các cơ sở giáo dục phổ thông. Trước đó, Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục Azerbaijan, Firudin Gurbanov cho biết, các cơ sở giáo dục ở Azerbaijan đã cấm truy cập TikTok để ngăn chặn nội dung không phù hợp.

Như vậy Azerbaijan trở thành quốc gia Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đầu tiên siết chặt kiểm soát hoạt động trên mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Đến nay, Australia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Chính quyền Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã công bố kế hoạch hạn chế việc sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên.

Các sáng kiến tương tự cũng đã được nêu ra ở Nga. Hồi đầu năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin, Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Duma Quốc gia (Hạ viện) Andrei Svintsov tuyên bố rằng trẻ em dưới 14 tuổi không nên được tiếp cận mạng xã hội, và cần phải áp đặt các hạn chế nghiêm khắc đối với thanh thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi. Đến tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev cho biết vấn đề triển khai xác minh độ tuổi người dùng cho các nền tảng trực tuyến là "vấn đề ưu tiên hàng đầu".

Theo TTXVN