Ngày 24/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cựu Tổng thống nước này, Yoon Suk Yeol, đã đệ đơn kháng cáo bản án tù chung thân, liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của ông vào khuya ngày 3/12/2024.

Đơn kháng cáo được các luật sư của ông đệ trình, 5 ngày sau khi tòa án tuyên phạt ông Yoon mức án chung thân, với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn, liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật chớp nhoáng gần 15 tháng trước.

Trước đó, ngày 19/2, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon.

leftcenterrightdel
 Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại tòa án. Ảnh: Yonhap.

Trong phán quyết sơ thẩm của vụ án, Tòa án đã kết tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cầm đầu nội loạn thông qua nỗ lực thiết quân luật, tuy mức án tuyên nhẹ hơn so với mức án tử hình mà các công tố viên đặc biệt đã đề nghị.

Tòa án nêu rõ, lệnh thiết quân luật tương đương với một cuộc nội loạn vì cựu Tổng thống đã tìm cách làm tê liệt Quốc hội, bằng cách điều quân đội đến trụ sở cơ quan này.

Tòa án cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng, trọng tâm của vụ án là việc ông điều động quân đội đến Quốc hội.

Văn Phong/Yonhap