Cảnh sát đã bắt giữ 1 trong số 9 tên vài ngày trước và vây bắt 8 tên còn lại trong ngày 5/5, đồng thời đã tìm lại khoảng 122.000 USD trong tổng số tiền bị cướp. Thủ lĩnh nhóm cướp cũng nằm trong số nghi phạm bị bắt giữ và đa số thành viên thuộc nhóm này có tên trong hồ sơ cảnh sát. Chúng đều là tội phạm chuyên nghiệp và thường xuyên vi phạm pháp luật.

Vụ cướp táo tợn xảy ra vào ngày 9/3 vừa qua khi 5 người đàn ông mang theo súng trường và súng lục chặn một chiếc xe bọc thép trong ga hàng hóa của sân bay Santiago, khống chế các nhân viên bảo vệ và cướp số trên rồi bỏ trốn. Số tiền mặt bị cướp gồm 14 triệu USD và 1 triệu euro đựng trong bao tải màu cam, được vận chuyển từ nước ngoài về để giao cho các ngân hàng tại Chile.

Đây là vụ cướp lớn thứ hai trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này, xếp sau vụ cướp 19 triệu USD từ văn phòng một công ty vận tải gần Santiago hồi năm 2017. Trước đây, sân bay tại thủ đô Chile cũng từng xảy ra một vụ cướp 10 triệu USD vào năm 2014.
Theo TTXVN