Arun Panikkar, 40 tuổi ở Kerala, miền Nam Ấn Độ, bị con voi đè chết vì dùng cây đánh con vật to lớn trong khi tắm cho nó.

Đoạn video được truyền thông Ấn Độ đăng tải hôm 5-3 cho thấy người đàn ông là quản tượng, đứng gần con voi khi ông bảo nó ngồi xuống.

leftcenterrightdel
Con voi trượt chân và đè lên người chăm sóc sau khi bị quất roi 

Sau đó, ông cầm gậy quật thì con vật trượt chân đè lên người chăm sóc nó.

Một người bạn của nạn nhân, lúc đó vội vã chạy đến xem và cố gắng đẩy con voi ra nhưng đã quá trễ.

Cuối cùng, ông dùng một cây gậy lớn ra lệnh cho con vật đứng dậy, và sau đó đưa người chăm sóc voi đi cấp cứu.

Ông Panikkar tử vong vì đa chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

Cảnh sát Ấn Độ đang mở cuộc điều tra thảm kịch liên quan đến con voi thuộc sở hữu của một bệnh viện địa phương.

Trúc Phạm