Một cửa thoát hiểm của chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Asiana Airlines chở 194 người đã bất ngờ mở tung ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu, Đông Nam Hàn Quốc, lúc 12h45’, ngày 26/5.

Tình huống xảy ra khi chiếc máy bay khởi hành từ đảo Jeju đang hạ cánh xuống sân bay Daegu, ở độ cao khoảng 250 m.

leftcenterrightdel
 Máy bay hạ cánh trong tình trạng một cửa thoát hiểm mở tung. Nguồn: Yonhap/Koreatimes.

Một đoạn clip của hành khách được đăng tải cho thấy, gió thốc vào khoang máy bay thổi tung tóc và những tấm vải gắn trên tựa đầu ghế ngồi của những hàng ghế gần cửa thoát hiểm.

Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn trong tình trạng cửa thoát hiểm đang mở, các quan chức sân bay cho biết.

leftcenterrightdel
 Tình trạng chiếc cửa thoát hiểm sau khi máy bay hạ cánh. Nguồn: Yonhap/Koreatimes.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi, người bị tình nghi đã kéo cần gạt cửa thoát hiểm máy bay.

Toàn bộ 194 người trên máy bay an toàn, tuy nhiên 12 hành khách hoảng loạn, có triệu chứng khó thở và một số trong số họ đã được đưa đến bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Tình huống máy bay hạ cánh với cửa thoát hiểm mở. Video: @aviationbrk 

Các nguồn tin hàng không cho biết, khi nghi phạm cố kéo cần gạt cửa thoát hiểm, tiếp viên hàng không đã không thể ngăn lại vì máy bay sắp hạ cánh.

Cảnh sát cho biết người này không say rượu vào thời điểm bị tạm giữ, nhưng vẫn không chịu khai nhận nói về lý do tại sao anh ta lại làm như vậy.

leftcenterrightdel
 Một học sinh là hành khách trên chuyến bay được đưa đến bệnh viện với triệu chứng khó thở.Nguồn: Yonhap/Koreatimes.

Đáng lưu ý, trong số các hành khách có 48 vận động viên tiểu học và trung học cơ sở dự kiến tham gia thi đấu trong một sự kiện thể thao quốc gia vào ngày 27/5 tại thành phố Ulsan.

“Nhiều trẻ em run rẩy và la khóc trong hoảng loạn”, mẹ của một trong những vận động viên nhỏ tuổi cho biết.

Văn Phong/Yonhap