Ngày 19/9, VKSND quận Đống Đa, TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Bùi Văn Long (SN 2000), trú tại xã Lê Lợi, Thường Tín, TP Hà Nội về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142, Điều 145 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị can Bùi Văn Long. (Ảnh: CAHN).

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng anh K. (ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) cùng 2 người con thuê nhà trọ tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, để kinh doanh quán vịt. Tháng 5/2019, vợ chồng anh K. thuê Long đến phụ giúp việc bán hàng và sống cùng gia đình.

Theo đó, trưa 5/4/2020, lợi dụng việc gia đình anh K. vắng nhà, Bùi Văn Long đã rủ cháu H. (SN 2009), là con gái anh K. xem phim người lớn và quan hệ tình dục, được cháu đồng ý.

Sau đó, nhiều lần vào tháng 12/2020 và 2021, Long và cháu H. tiếp tục “làm chuyện người lớn”, tất cả các lần cháu H. đều chưa đủ 13 tuổi.

Khoảng đầu tháng 5/2022, gia đình anh K. chuyển nhà trọ, Long cũng chuyển theo. Trưa 29/5, khi bố mẹ cháu H. đi vắng, Long tiếp tục rủ H. về nhà và đặt máy điện thoại để quay lại cảnh “nóng”.

Sau nhiều lần thực hiện hành vi với cháu H. gia đình đã biết chuyện và trình báo tới cơ quan Công an. Nhận được tin báo của gia đình cháu H., cơ quan Công an đã triệu tập Bùi Văn Long lên trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, lấy lời khai cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Long. Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

H.P