VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiều Thanh Hoá (SN 2001, trú tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 142 BLHS.

leftcenterrightdel
 Đỗ Thanh Hóa tại Cơ quan điều tra.

Giữa tháng 7/2023, Hóa quen biết với cháu M. (SN 2001) thông qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm nam nữ.

Khoảng 19h ngày 3/8/2023, Hóa chở cháu M. đi chơi nhưng sau đó cháu M. nói “không muốn về nhà” thì Hóa đã chở cháu đến nhà nghỉ rồi làm chuyện người lớn.

Đến khoảng 18h30’ ngày 15/8/2023, Hóa điều khiển xe mô tô chở M. về nhà thì bị gia đình M. phát hiện, đưa đến Công an phường Tân Hòa trình báo sự việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ xác định: ngày 3,4/8/2023 và ngày 12/8/2023, Hoá đã 7 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu M. (tính đến ngày 3/8/2023, cháu M. mới 12 tuổi 3 tháng 6 ngày).

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định./.

Tuấn Anh - Hải Âu