leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Quốc Bảo. (Ảnh:VKS)

Theo đó, vào năm 2018, Bảo có kết hôn với D.T.L (SN: 1989 ngụ ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông). Trước khi kết hôn với Bảo, L. có một người con riêng là T.T.A.T (sinh ngày 2/7/2007, ngụ ấp Xóm Tựu, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Khoảng tháng 2/2021, T. đến sống cùng với L. tại nhà của Bảo. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021, Bảo có hành vi quan hệ tình dục với T. nhiều lần tại phòng ngủ của Bảo.

Sau đó, vụ việc bị cha ruột T. phát hiện và trình báo Công an. Qua điều tra, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Toàn