Theo điều tra ban đầu, tối 16/5, bé V. (4 tuổi) đang ngồi trước nhà ông bà trên địa bàn xã Lê Minh Xuân. Lúc này, Hạnh đi ngang qua, có biểu hiện ngáo đá, thấy bé V. nên Hạnh cầm dao xông vào đuổi chém vào vùng đầu của V.

Nghe tiếng bé khóc và tiếng hô hoán của người nhà bé trai, nhiều người đã khống chế bắt giữ Hạnh, đồng thời đưa bé V. vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, bé V. được sơ cứu ở một bệnh viện ở địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Bé nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, không hôn mê nhưng hốt hoảng, có vết thương khoảng 10cm trên đầu lệch trán trái.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn internet).

Qua kiểm tra, vết thương có mảnh xương đâm thủng màng não, cắm vô não khoảng 2cm (dạng vết chém làm bể xương, xương cắm vô não). Sau đó, bé trai được chỉ định mổ, bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã mổ, bước đầu tình trạng sức khỏe ổn định, đang được theo dõi kỹ, sử dụng kháng sinh liều cao tránh nhiễm trùng...

Mẹ bé V đi làm xa nên bé V ở với ông bà ngoại tại một căn nhà tạm trú ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nhà bà ngoại bé bán nước giải khát. Lúc xảy ra sự việc, bà ngoại bé làm việc nhà sau bếp còn ông ngoại cùng bé ngồi trước quán./
Tuấn Anh