Ngày 1/1/2023, VKSND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Khải (SN 1998), trú tại thôn Hố Vắt, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng và Lộc Văn Nhiên (SN 1994), trú tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để điều tra về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 2 bị can Lộc Văn Nhiên (bên trái) và  Hoàng Văn Khải.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn mua bán người trong nội địa, đặc biệt có bị hại dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ vào ngày 13/12/2022, Hoàng Văn Khải đã gặp cháu H. (SN 2007), trú tại huyện Hữu Lũng và hứa hẹn tìm việc làm với mức lương cao để dụ dỗ bị hại, đưa lên quán Karaoke “Nhím Sù”, có địa chỉ tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình do Lộc Văn Nhiên làm chủ cơ sở.

Tại đây, Nhiên trả cho Khải 22 triệu đồng để mua cháu H. về làm nhân viên phục vụ trong quán.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nam Hy