Ngày 28/12, VKSND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện có 1.987 viên nén màu hồng và màu xanh, nghi là ma túy được cất giấu trong nhiều bọc ni lông khác nhau được nhóm đối tượng đưa đi tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 Nhóm 3 thanh niên bị bắt cùng số ma túy khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 26/12, qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Công an huyện A Lưới đã phát hiện, truy bắt nhóm 3 đối tượng Lê Phúc Tuấn (SN 2002, trú tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới), A Ka Lac và Hồ Văn Ninh (cùng SN 2002, trú tại xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị). Các đối tượng đi xe mô tô chở 3 theo hướng từ đường Động So ra đường Hồ Chí Minh, khi đến tại đoạn đường Động So (thôn A Tia 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy từ Quảng Trị theo đường mòn xuyên rừng để đưa lên huyện miền núi A Lưới Thừa Thiên Huế để cất giữ, tiêu thụ.

Đắc Đức