Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 5h ngày 5/6, tổ công tác Công an xã Keng Đu làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huồi Xui, xã Keng Đu đã bắt quả tang Lương Phò Thách đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ của đối tượng 13 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) và 1 khẩu súng tự chế.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lương Phò Thách cùng tang vật.

Đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ Lào về để bán cho các con nghiện. Trước đây, hai vợ chồng thường bán ma túy tại nhà, nhưng từ khi Lương Mẹ Thách (vợ của đối tượng) bị bắt ngày 27/5, Lương Phò Thách chuyển vào rừng trú ẩn để tiếp tục “hành nghề” nhằm trốn tránh cơ quan chức năng. Được biết, trước đó Lương Mẹ Thách cũng bị Công an xã Keng Đu bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” cùng tang vật 1,75 gam ma túy.

Hoàng Anh Tuấn