leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử. 

Theo đó, Tòa án nhân dân Khu vực 8 – Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Nhật Khiêm và Nguyễn Ngọc Mai bị VKSND tỉnh Vĩnh Long truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án đầu tiên thuộc án đặc biệt nghiêm trọng mà VKSND Khu vực 8 – Vĩnh Long giữ quyền công tố. Vụ án được VKSND Khu vực 8 chọn rút kinh nghiệm để tất cả các Kiểm sát viên trong đơn vị tham dự phiên tòa, rút kinh nghiệm khi kiểm sát xét xử những vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Cáo trạng, Phạm Nhật Khiêm (SN 1989) và Nguyễn Ngọc Mai (SN 1986) sống chung với nhau như vợ chồng, có nhà riêng ở ấp Xóm Mới, xã Mỹ Chánh Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 9/12/2024, Khiêm đặt mua ma túy đá của một đối tượng không rõ lai lịch thông qua trang mạng xã hội Facebook.

Khoảng 2 ngày sau, một thanh niên điện thoại cho Khiêm đến khu vực cầu Thầy Hội nhận chất ma túy, với số tiền chi trả 2.200.000 đồng. Sau khi nhận chất ma túy, Khiêm đem về nhà cất giấu. Đến tối cùng ngày, Khiêm cùng Mai phân chia thành nhiều phần nhỏ để sử dụng và bán lại cho người khác.

Đến khoảng 15h30’ ngày 14/12/2024, Bùi Văn Toàn điều khiển xe đến nhà gặp Mai, Toàn hỏi mua một phần chất ma túy giá 300.000 đồng, trong lúc hai bên giao nhận tiền và chất ma túy thì bị lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) bắt quả tang.

Tiến hành khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ tổng khối lượng ma túy là 40,7852 gam ma túy, loại Methemphetamine. Kết quả điều tra, ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang thì Nguyễn Nhật Khiêm và Nguyễn Ngọc Mai còn 12 lần khác bán ma túy cho nhiều người khác trên địa bàn.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tích cực tham gia xét hỏi, tranh luận; luận tội kết luận hành vi của các bị cáo Phạm Nhật Khiêm và Nguyễn Ngọc Mai đã phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt đối với bị cáo Phạm Nhật Khiêm và Nguyễn Ngọc Mai, mỗi bị cáo từ 15 năm đến 17 năm tù. Đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp với quyết định của Hội đồng xét xử.

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND Khu vực 8 – Vĩnh Long tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn đơn vị. Tại phiên họp đã nêu ra những ưu điểm và khuyết điểm của Kiểm sát viên giữ quyền công tố để các đồng chí trong đơn vị học tập và rút kinh nghiệm đối với những vụ án do VKSND cấp tỉnh kiểm sát điều tra, truy tố.

Trường Giang