Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện thời gian gần đây, trên dọc tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi xuống thành phố Sầm Sơn xuất hiện một số đối tượng giả xe ôm có biểu hiện móc nối với nhau để mua bán trái phép chất ma túy.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập án, đấu tranh, triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 14/4, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Đình Tùng, sinh năm 1993 trú ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa đang mua bán trái phép ma túy; thu giữ tại chỗ 10 viên hồng phiến. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1998 ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa và Văn Thị Ngọc Hải, sinh năm 2001 ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ10 viên hồng phiến. 

Cùng ngày, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang 2 đối tượng: Lại Ngọc Sơn, sinh năm 1988 ở phường Đông Sơn và Trịnh Khắc Quyết, sinh năm 1984 ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đang mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 gói heroin. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh