Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Vũ Minh Phúc (SN 1994) và Trần Văn Tuấn (SN 1995) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi "mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".

leftcenterrightdel
 Trần Văn Tuấn và Vũ Minh Phúc từ trái qua cùng tang vật ma túy. Ảnh: CACC.

Đầu tháng 4, các trinh sát nhận thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, đưa vào Đồng Nai tiêu thụ.

Tối 26/5, Phúc đang nhận nhiều kiện hàng kem dưỡng da tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa thì bị các trinh sát kiểm tra, phát hiện 17.000 viên ma túy tổng hợp được ghi nhận giấu trong những kiện hàng.

Mở rộng điều tra về đường dây này, Công an tỉnh bắt thêm Tuấn. Vai trò của các nghi can và những người liên quan đang tiếp tục được làm rõ./.

Hà Bắc