Ngày 2/11, VKSND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dung “Thà” tức Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966), trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Dung "Thà" (áo đen bên trái) cùng đàn em bị bắt quả tang tại quán Bar Never Sleep-GenZ. (Ảnh: CAHN).

Liên quan đến vụ án, 2 đối tượng khác cũng bị khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là Nguyễn Giao Linh (SN 1993), ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa và Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988), trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Riêng Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984), trú tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 BLHS năm 2015.

Trước đó, BVPL đã đưa tin, qua công tác điều tra, nắm tình hình địa bàn và nguồn tin cung cấp thông tin về đối tượng Nguyễn Ngọc Dung thường xuyên đến quán Bar Never Sleep-GenZ tại số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm để Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Khoảng 0h45’ ngày 24/11/2022, Tổ công tác của Công an Hoàn Kiếm phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2,003 gam MDMA, 2,448 gam Ketamine và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa 25 đối tượng (16 khách, 9 nhân viên) có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện 10/25 đối tượng dương tính với ma túy. 

Được biết, Dung là một giang hồ cộm cán, "dân anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp, Dung là "khách quen", khách VIP của các quán bar trên địa bàn Hà Nội, mỗi khi Dung xuất hiện thì có nhiều đàn em đi cùng để phục vụ.

Theo hồ sơ của Công an, Dung tốt nghiệp Đại học với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Bộ Tài chính. Sau đó, kết hôn với Ngô Văn Thà có bằng Thạc sĩ Luật học và từ đó có biệt danh Dung "Thà".

Cuối năm 1998, Phòng CSHS Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp tại khách sạn Công Dung ở quận Tây Hồ do vợ chồng Dung "Thà" điều hành.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Dung lĩnh án 12 năm tù còn chồng là Ngô Văn Thà 19 năm tù.

Nam Hy