Đến tối ngày 5/6, Hà Tĩnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có 2 vợ chồng từ Bình Dương về và 2 người mới phát hiện là 2 F1 của 2 vợ chồng này.

Ngay từ sáng sớm, khi ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19 ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, Công an TP. Hà Tĩnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại 15 điểm trên 4 trục đường chính, mỗi chốt có từ 5-7 chiến sỹ.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tiến hành lập chốt từ rạng sáng.

Khu vực phong tỏa, gồm: thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung phong tỏa 200 hộ với 800 nhân khẩu; tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du phong tỏa 300 hộ với 1.500 nhân khẩu.

Đêm ngày 5/6, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo các cấp đã đến thăm và kiểm tra các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh

leftcenterrightdel
 Đại tá Lê Khắc Thuyết và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kiểm tra, động viên tại các chốt trong đêm 5/6.

Cũng ngay trong đêm 5/6, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đã chủ trì cuộc họp triển khai các phương án mở rộng các điểm cách ly tập trung của thành phố để đưa các trường hợp F1 vào các khu cách ly tập trung trong đêm nay.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Hà Tĩnh họp khẩn trong đêm.

Các chiến sỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở TP Hà Tĩnh đã có một đêm trắng đầu tiên không ngủ, cùng "thức cho dân ngủ ngon" trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Được biết, chỉ trong ngày 5/6, Hà Tĩnh đã truy vết và lấy được 2.429 mẫu xét nghiệm. Ngoài 2 mẫu F1 cho kết quả dương tính, 49/145 mẫu F1 cho kết quả âm tính lần 1; sàng lọc vùng phong toả và F2 có 1.120 mẫu xét nghiệm âm tính.

Chùm ảnh ghi lại hình ảnh các chiến sỹ thức trắng đêm tại các chốt phong tỏa:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 


Bùi Tiến