    |
 |
| Mương thủy lợi có bề mặt hở được đậy lại và làm đường giao thông đè lên. |
Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật nhận được phản ánh về việc một đoạn đường nhựa mới được xây dựng đã đè lên mương thủy lợi tại khu vực thôn Lão Phong 2, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng. Theo phản ánh, đoạn đường dài khoảng 130m, chạy phía sau một số nhà dân và đi qua khu vực 6 ô đất (mới chia lô tách thửa). Điều này làm dấy lên nghi vấn việc mở đường trái phép nhằm gia tăng giá trị đất đai.
Theo tìm hiểu, trước khi có đoạn đường nhựa nói trên, khu vực này là mương thủy lợi hở, có vai trò quan trọng trong tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Lòng mương rộng khoảng 80cm, hai bên tường mương mỗi bên khoảng 20cm, tổng bề rộng khoảng 1,2m. Phần bờ mương rộng chừng 1,5m vừa phục vụ quản lý, duy tu công trình. Việc tự ý đổ nhựa phủ kín mương, thay đổi hiện trạng ban đầu được cho là tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi, nhất là trong mùa mưa, tiêu thoát nước.
    |
 |
| Đoạn đường giao thông dài khoảng 130m, rộng 5m. |
Tuy nhiên, một số hộ dân xung quanh đoạn đường cho rằng, con đường do người dân họp bàn, tự nguyện góp kinh phí để làm. Việc làm đường có xin ý kiến thôn, xã, song không có văn bản chấp thuận chính thức.
Theo cán bộ phụ trách của UBND xã Kiến Hải, đoạn mương trên thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ. Các công trình xây dựng có khả năng ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ mương phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, cụ thể là UBND TP Hải Phòng, theo quy định của pháp luật về thủy lợi và đất đai. Việc người dân tự ý thi công, dù với mục đích nào, đều là hành vi vi phạm, UBND xã Kiến Hải sẽ kiên quyết xử lý triệt để sự việc.
    |
 |
| Đoạn đường đi qua 6 ô đất, dấy lên nghi vấn việc mở đường trái phép nhằm gia tăng giá trị đất đai. |
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Kiến Hải đã cho máy móc tiến hành tháo dỡ đoạn đường giao thông nói trên nhưng chưa hoàn thành vì sự ngăn cản của một số người dân. UBND xã Kiến Hải cũng đã mời các bên liên quan họp để xử lý hành vi vi phạm hành lang công trình thủy lợi tại thôn Lão Phong 2. Hiện vụ việc vẫn đang được UBND xã Kiến Hải và Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ tiếp tục giải quyết.
Từ vụ việc này cho thấy, nhu cầu cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn là chính đáng, song phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Mọi hành vi tự ý xây dựng, lấn chiếm, làm thay đổi hiện trạng công trình thủy lợi không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho sản xuất, đời sống, mà còn tạo tiền lệ xấu trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.