leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra tranh chấp. Ảnh: Thanh Phong

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày anh Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, quê Xuân Lộc, Đồng Nai) mang gà ra bán trước chợ tự phát nằm trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp. Ít phút sau thì anh Phạm Ngọc Tú (26 tuổi, ngụ Gò Vấp) cùng một nam thanh niên khác tới gây gổ rồi vây đánh anh Sơn vì cho rằng anh này giành chỗ bán gà của mình, và bán phá giá.

Bị vây đánh, anh Sơn bất ngờ cầm cây kéo quay lại đâm vào người anh anh Tú làm anh này trọng thương phải đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu. Nghe tin anh Tú bị đâm, nhóm người quen của anh này kéo ra chợ vây đánh anh Sơn khiến anh cũng bị thương nhẹ ở mặt.

Ngay sau đó, công an phường 14 đã đến giải quyết vụ việc và tạm giữ anh Sơn.

Đến chiều cùng ngày, Đội điều tra tổng hợp công an quận Gò Vấp đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Thanh Phong