Trước đó, khoảng 6h ngày 5/2, anh Ngô Văn Dương (SN 1989, ngụ huyện Gò Dầu) đi phun thuốc cho cây mì tại khu vực nông trường cao su thuộc ấp Bến Rộng, phát hiện tử thi một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ. Thi thể nạn nhân nằm dưới mương đất cặp đường nhựa Thạnh Đức – Cầu Khởi, bên cạnh có một xe mô tô BKS: 70-628KY.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc.

Công an huyện Gò Dầu đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nạn nhân tử vong là ông N.V.H. (SN 1970, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành). Ông H. sống một mình, không vợ con. Hàng ngày, từ 14h đến 22h, ông H. làm công nhân ở công ty Cansport, huyện Dương Minh Châu.

Khoảng 11h ngày 3/2, anh Nguyễn Thanh Dương (cháu họ sống gần nhà ông H) có thấy H. ở nhà. Những người làm chung công ty ông H. cho biết, vào ngày 3/2, ông H. không đi làm. Từ trước đến nay, họ không thấy ông H. có tiền sử bệnh lý.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an xác định, bên ngoài ông N.V.H. (SN 1970, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) chỉ bị trầy xước do té ngã; mổ tử thi ghi nhận vết bầm tụ máu ở đầu, khả năng do va chạm với cọc tiêu hoặc va chạm vào xe mô tô; vết bầm tụ máu dưới da đầu phía trước trán; xung huyết phổi phải. Đánh giá thời gian tử vong của nạn nhân hơn 48 giờ đồng hồ.

Tại hiện trường, Công an ghi nhận, phía trong lề đất hướng xã Thạnh Đức đi Cầu Khởi có một cây trụ cọc tiêu cảnh báo bị ngã về hướng xã Thạnh Đức, tại cọc tiêu có dấu vết va chạm; từ cọc tiêu đến vị trí phát hiện tử thi có nhiều mảnh vỡ xe mô tô.

Từ những chứng cứ điều tra, Công an xác định, đây là vụ tai nạn giao thông. Nhiều khả năng ông H. mất lái đâm vào cọc tiêu té ngã xuống mương đất tử vong.

Thiên Bình