Người này tên là T.H.S.L (37 tuổi, ngụ Phường 6, quận Tân Bình, TP HCM). Theo người dân địa phương, ông L. từng được chữa trị bệnh tâm thần một thời gian trước khi về nhà.

Trước đó, khoảng 12h ngày 8/11, người dân thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà đóng cửa trên đường Dân Trí, Phường 6 nên hô hoán và tìm cách tiếp cận dập lửa.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, căn nhà đóng cửa khiến việc dập lửa bị hạn chế. Thời điểm xảy ra cháy, người dân thấy ông L. cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an quận Tân Bình điều động phương tiện cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, phối hợp lực lượng tại chỗ giải cứu người này.

Sau khi mở cửa vào bên trong, cơ quan chức năng không tìm thấy ông L. Đến tối cùng ngày, người dân phát hiện ông L. trên mái nhà dân gần đó, có biểu hiện bất thường nên báo Công an. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp người nhà đưa ông L. xuống đất, đưa đi điều trị bệnh tâm thần./.

Đại Lánh