Cụ thể, vào tối 29/5, Hoàng đã có hành vi "quan hệ tình dục" với cháu N.T.V. (SN 2008). Tại thời điểm trên, cháu V. chưa đủ 16 tuổi.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Văn Hoàng tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Thạch Thành đã vào cuộc điều tra và xác định, hành vi của Lê Văn Hoàng có dấu hiệu của tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 145, Bộ Luật hình sự 2015.

Ngay sau đó, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bước đầu, Lê Văn Hoàng đã khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra ăn năn hối hận.

Hiện tại vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định./.

Bình Minh