Giữa trưa ngày 8/7, cánh rừng tràm thuộc khu vực quản lý của Lữ đoàn 532 (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) nằm trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa ban đầu bùng phát trên đỉnh đồi gặp thời tiết nóng khô nhanh chóng lan rộng sang địa bàn phường Hòa Khánh Bắc.
leftcenterrightdel
 Hàng trăm chiến sĩ PCCC được huy động dập lửa cứu rừng


Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 và số 4 TP.Đà Nẵng điều 6 xe cứu hỏa, thiết bị chữa cháy cùng gần trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau đó, lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng với người dân địa phương cũng tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra vào thời điểm giữa trưa, nắng nóng 40 độ C kèm với gió lớn. Hơn nữa, khu vực xảy ra vụ cháy đồi dốc hiểm trở, có một mặt tiếp giáp với khu dân nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy.

Đến gần 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ước thiệt hại lên đến 2ha rừng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Mặc dù lửa đã được dập tắt nhưng theo cơ quan chức năng, thời tiết nắng nóng, rừng nhiều lá khô nên rất dễ bùng phát trở lại. Các lực lượng chức năng tiếp tục vẫn tiếp tục phun nước vào các vị trí có nguy cơ cháy lại và cử người trực theo dõi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Liên Chiều điều tra, làm rõ.

Lê tâm