Theo nguồn tin từ UBND huyện Tuy Đức, Đắk Nông cho biết, vào khoảng 14h chiều 9/5/2018, trên địa bàn xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) xảy ra một vụ đuối nước hết sức thương tâm làm 4 em học sinh gồm 2 trai, 2 gái tử vong còn 2 em đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Tuy Đức.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng đưa các em vào cấp cứu tại Bệnh Viện 

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, cả nhóm 6 học sinh (trong đó có 5 em học sinh lớp 9 và 1 em học lớp 8 của Trường THCS Đắk Búk So) gồm: Em Phùng Việt Anh; Võ Thị Thanh The, Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Văn Nguyên, Thân Đức Thành, Nguyễn Thị Thanh Ngân rủ nhau xuống hồ nước tại thôn 1 để tắm.

Do mực nước sâu, lòng hồ dốc, trơn nên khi vừa xuống tắm, các học sinh trên đều bị đuối nước và hoảng hốt kêu cứu. Ngay sau đó, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa các em lên bờ và tiến hành sơ cứu.

leftcenterrightdel
Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng 4 em học sinh bị đuối nước thương tâm

Khoảng 15h cùng ngày, cả 6 em cùng được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện huyện Tuy Đức. Tuy nhiên, các em Phùng Việt Anh; Võ Thị Thanh The; Nguyễn Thị Thu Huyền; Phạm Văn Nguyên đã tử vong.

Hai học sinh còn lại là Thân Đức Thành; Nguyễn Thị Thanh Ngân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Được biết, tất cả 6 em học sinh trên đều có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Bu So, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Chính Cương