Ngày 30/1, đại diện VKSND tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam Lò Văn Thi (SN 1994) và Đèo Văn Sinh (SN 1998), cùng trú xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu về tội “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 2 bị can Lò Văn Thi và Đèo Văn Sinh (Ảnh: CA Lai Châu).

Theo tài liệu điều tra, ngày 9/1/2024 thông qua mạng xã hội Wechat, Lò Văn Thi được một người đàn ông Trung Quốc (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ) liên hệ, thỏa thuận thuê đón 3 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam về khu vực đầu cầu xã Mường So, huyện Phong Thổ với tiền công là 300 Nhân dân tệ/1 người.

Sau khi nhận lời, Lò Văn Thi đã gọi cho Đèo Văn Sinh đi đón cùng với tiền công đón 1 người nhập cảnh sẽ được 500.000 đồng.

Sau đó, 2 đối tượng đi xe máy lên khu vực biên giới thuộc bản Hoang Thèn, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ đón được 3 người phụ nữ nhập cảnh vào Việt Nam chở về khu vực đầu cầu xã Mường So, huyện Phong Thổ.

Tuy nhiên các đối tượng đã bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu thu thập được có trong hồ sơ, ngày 10/1, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và chuyển toàn bộ hồ sơ, người bị tạm giữ đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Hải