Trước đó,  ngày 20/9/2023, Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn trình báo của ông Lê Quý T (SN 1953, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về việc ngày 15/9/2023, ông bị kẻ gian lấy trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A17 để ở trên bàn uống nước đặt tại sân nhà trị giá 2.250.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Trần Thanh Hào lần thứ 4 vào tù về tội trộm cắp tài sản

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Tây Sơn triển khai lực lượng, tiến hành rà soát các đối tượng và nhanh chóng làm rõ Trần Thanh Hào là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Thanh Hào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/9/2023, lợi dụng sơ hở của gia đình người bị hại, Trần Thanh Hào đã thực hiện hành vi lấy trộm chiếc điện thoại di động của ông T, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hương Sơn ra Quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Hào

Theo tài liệu cơ quan điều tra Trần Thanh Hào đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật./.

Anh Bắc